Không để các công trình, dự án chậm tiến độ kéo dài
Sáng 9-4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình cùng lãnh đạo sở, ngành và địa phương đã đi kiểm tra thực tế các công trình, dự án trên địa bàn phường An Thắng.
Kiến nghị nhiều vấn đề trọng tâm
Báo cáo với đoàn công tác, UBND phường An Thắng cho rằng từ thực tiễn quản lý, điều hành tại địa phương, UBND thành phố cần quan tâm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố trong tương lai và đáp ứng được nhu cầu phát triển dân cư và kinh tế địa phương.
Phường An Thắng đã trình UBND thành phố rà soát, bổ sung "Khu vực dự kiến phát triển nhà ở" vào chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030 gồm có 12 khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án, đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các ngành xem xét để triển khai các bước thủ tục để triển khai các dự án địa phương đề xuất.
Ông Đặng Công Nhiên - Chủ tịch UBND phường An Thắng thông tin trên địa bàn phường chỉ có một Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1 nằm ở phía Tây của phường có quy mô 52,25ha. Tuy nhiên đến nay hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ, nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận và không đáp ứng được với yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành. Ngoài ra làm hạn chế việc thu hút các nhà đầu tư vào CCN nên đề xuất với UBND thành phố ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công đối với hạng mục trạm xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Trảng Nhật 1, phường An Thắng.
Lãnh đạo phường cũng đề xuất, kiến nghị đối với dự án khu dân cư số 1, số 1 mở rộng phường Điện An (cũ) nay là phường An Thắng. Cụ thể, mặc dù dự án khu dân cư số 1 (do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thiện Vỹ là chủ đầu tư) và dự án Khu dân cư số 1 mở rộng (do công ty cổ phần Minh Hoàng Long là chủ đầu tư) phường Điện An (Cũ) nay là phường An Thắng đã được thanh tra và có Kết luận thanh tra số 06/KL-TTT ngày 25-3-2025 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam và Kết luận thanh tra số 104/KL-TTT ngày 5-11-2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên các chủ dự án vẫn chưa thực hiện các nội dung kết luận thanh tra như thực hiện nghĩa vụ tài chính, gia hạn tiến độ dự án… nên tại các dự án này thường xuyên có đơn thư vượt cấp, tạo điểm nóng, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn phường.
Kiến nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các ban ngành có liên quan làm việc với các chủ đầu tư để hướng dẫn chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để kết thúc dự án bàn giao nhà nước quản lý. Trường hợp chủ đầu tư dự án Khu dân cư số 1, Khu dân cư số 1 mở rộng không đủ năng lực tiếp tục thực hiện dự án, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi dự án theo quy định pháp luật.
Một vấn đề cũng nóng không kém chính là thực trạng thu gom rác thải. Hiện địa phương đang hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường và đô thị Quảng Nam để thực hiện việc thu gom, vân chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường. Tuy nhiên hiện nay do năng lực đơn vị thu gom, vận chuyển vẫn còn chưa đảm bảo nên tần suất thu gom chỉ được 1 lần/tuần nên chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, hộ kinh doanh, sản xuất trên địa bàn. Vì vậy, UBND thành phố cần quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố nâng cao năng lực, tăng tần suất thu gom, vận chuyển.
Phường An Thắng còn đề xuất UBND thành phố đầu tư Công viên tháp Bằng An với quy mô khoảng 4ha bao gồm các hạng mục Quy hoạch khuôn viên cảnh quan xanh, đường dạo, bãi đỗ xe, nhà chờ du khách; Trung tâm thông tin - giới thiệu di tích, khu trưng bày nhỏ về văn hóa Chăm; Hệ thống chiếu sáng, điện nước, cây xanh, vệ sinh công cộng; Khu dịch vụ nhỏ… với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng.
Tháo gỡ các điểm nghẽn cho địa phương
Sau khi đi kiểm tra thực tế và lắng nghe các báo cáo của lãnh đạo phường cũng như sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu rà soát toàn bộ văn bản kết luận có liên quan đến địa phương trước đây để tiếp tục thực hiện. Những gì đã đưa vào thông báo kết luận, phường An Thắng tiếp tục triển khai, tránh để chồng chéo. Riêng các dự án, công trình hoặc vấn đề nào chưa có hướng dẫn thực hiện thì rà soát báo cáo để xin chủ trương.
Ở lĩnh vực giáo dục và y tế, lãnh đạo thành phố cơ bản đồng ý quan điểm và chủ trương trong việc đầu tư nâng cấp, cải tạo để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Sở Giáo dục hiện đang triển khai làm đề án toàn diện, vì vậy phường An Thắng tiếp tục bám sát để có chỉ đạo thực hiện cho đúng tiến độ. Tương tự, Sở Y tế cũng cần có hướng dẫn cho phường trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại trung tâm y tế.
Lãnh đạo thành phố khẳng định đây là hai lĩnh vực rất thiết yếu và phục nhu cầu chính đáng của người dân và học sinh, vì vậy cần ưu tiên giải quyết trong giai đoạn 2026-2027. Để làm được điều đó, Sở Tài chính khẩn trương rà soát, tham mưu thành phố trong quá trình thực hiện.
Đối với lĩnh vực đất đai, dự án nhà ở, công trình xây dựng, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phường An Thắng tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính để rà soát toàn diện các vấn đề liên quan đến pháp lý, tiến độ thực hiện, nghĩa vụ tài chính, giải phóng mặt bằng… Phường tập trung rà soát chi tiết các kết luận thanh tra liên quan đến những dự án chậm tiến độ hoặc không tiếp tục thực hiện. Báo cáo cho thành phố trước 30-4 để có hướng chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết cụ thể.
Liên quan đến đầu tư, mở rộng cụm công nghiệp, khu xử lý nước thải, thành phố cơ bản thống nhất đề xuất của phường An Thắng. Giao các sở, ngành nghiên cứu, rà soát để tính toán đến quy mô đầu tư nhằm tránh lãng phí, phát huy hiệu quả cao nhất.
Ở lĩnh vực văn hóa, Phó Chủ tịch UBND thành phố cơ bản thống nhất đề xuất đầu tư, nâng cấp các di tích lịch sử, công trình kiến trúc. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần rà soát hiện trạng, quy mô để có hướng đầu tư phù hợp.
Đối với công tác khai thác quỹ đất, giao phường chủ động làm việc trước với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố để rà soát, đề xuất quan điểm của các bên liên quan. Đối với công trình, dự án có quy mô, phường An Thắng chủ động đưa vào kế hoạch đầu tư công 2026-2030.
Tấn Việt





